03:05 15/03/2018

Bắt khẩn cấp hai nghi phạm vây đánh chiến sĩ công an tại Đồng Tháp

Ngày 14/3, Thượng tá Huỳnh Ngọc Bảnh, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an huyện Thanh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nghi phạm để điều tra hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc vây đánh chiến sĩ công an tỉnh Đồng Tháp ngày 1/3.

Đó là Hà Văn Trường (tên thường gọi Nu hai lúa, sinh năm 1988, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) và Nguyễn Ngọc Lâm (tự Lâm Be, sinh năm 1985, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo cơ quan điều tra, chiều 1/3, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (gồm 5 chiến sĩ) thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 30 từ thành phố Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Dương (thường gọi là Dương Mèo, sinh năm 1993, ngụ ấp An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông chở thuốc lá nhập lậu.

Trên đường chạy trốn Công an, đến Km75+400 (xã Phú Ninh, huyện Tam Nông), Dương mất lái và đâm vào cọc tiêu ven đường té xuống đường bất tỉnh và tử vong sau đó.

Sau khi tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu, trên đường về đơn vị, đến địa phận xã An Phong, huyện Thanh Bình, Thượng úy Nguyễn Thanh Sang (Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt) và Hạ sĩ Phạm Hoàng Bửu (Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động) bị một nhóm người (khoảng 20 người) chặn xe tấn công khiến Thượng úy Sang bị thương tật 13% và Hạ sĩ Bửu bị thương tật 12%.

Lực lượng Công an địa phương đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại.

TTXVN/Báo Tin tức