12:17 21/12/2011

Bắt khẩn cấp hai kẻ ép xăm rết lên mặt nhân viên

Chiều 20/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Anh (tên thường gọi là Trâm Anh, 33 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi), cả hai cùng trú tại nhà số 3, đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, về hành vi làm nhục người khác.

Chiều 20/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Anh (tên thường gọi là Trâm Anh, 33 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi), cả hai cùng trú tại nhà số 3, đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, về hành vi làm nhục người khác.


Nguyễn Thị Trâm Anh bị bắt khẩn cấp đưa về trụ sở Công an.



Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, tháng 1/2009, chị Nguyễn Thị G. (quê Nghi Lộc, Nghệ An) vào làm tiếp viên và bán hàng cho gia đình Nguyễn Thị Anh. Cuối tháng 11/2011, do nghi ngờ chị G. có quan hệ bất chính với chồng mình nên người phụ nữ này đã ghen tuông và có hành vi tra tấn, làm nhục chị G..

Tối 26/11, Nguyễn Thị Anh đưa chị G. đến nhà bà Nguyễn Thị Huyền (60 tuổi, trú tại đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) tiếp tục tra khảo chị G., buộc chị phải thừa nhận hành vi quan hệ bất chính với chồng Nguyễn Thị Anh.

Ngày 27/11, bà Anh đã sai nhân viên của mình đi mua kéo, tông đơ về cắt tóc của chị G., sau đó cho Hương chở G. đến tiệm xăm hình số 72 đường Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu, để thuê anh Trần Đại Long (22 tuổi, thợ xăm hình) xăm ba con rết lên ngực, mặt của chị G..

Ngày 20/12, Công an TP Vũng Tàu cho biết, từ những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để khẳng định hành vi làm nhục người khác của hai đối tượng này.



Theo cand.com.vn