08:14 24/08/2018

Bắt khẩn cấp đối tượng nghi bạo hành con riêng của 'vợ hờ'

Cháu Đ.X.L. (6 tuổi, con chị Lê Thị P., xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) nghi bị “bố dượng hờ” bạo hành dã man, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Trên mạng xã hội ngày 23/8 lan truyền nhiều hình ảnh đáng thương về một cháu bé bị bố dượng bạo hành dã man phải nhập viện cấp cứu và đang được chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Trung ương Huế. Trên người cháu bé bị bầm nhiều chỗ, từ chân, tay, bụng đến đầu, mặt...

Chú thích ảnh
Cháu L. nghi bị "bố dượng" bạo hành, đánh đập dã man với nhiều vết bầm tím trên người.

Qua xác minh thông tin, cháu bé là Đ.X.L. (6 tuổi, con chị Lê Thị P., trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Cháu nghi bị “bố dượng hờ” là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) đánh đập.

Ông Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết vụ bạo hành trên đã được lãnh đạo thị xã nắm và đang chỉ đạo công an xác minh làm rõ.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu vừa bị công an bắt khẩn cấp.

Đến chiều tối 23/8, Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Bước đầu xác định Hiếu sống chung với chị P. như vợ chồng và là đối tượng đã đánh đập dã man cháu L. - con riêng của chị P.

Chị P. và Hiếu ở tại một phòng trọ ở thị xã Hương Thủy. Cháu bé bị đánh ở tại phòng trọ này. Hiện cháu L. vẫn đang trong tình trạng sức khỏe xấu và được chăm sóc đặc biệt.

Theo Dân trí