07:20 26/07/2011

Bắt khẩn cấp ba đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/7, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về tội danh "cưỡng đoạt tài sản". Đó là Nguyễn Hồng Quang (SN 1983,ở Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh), Nguyễn Quang Thái (SN 1992) và Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1992), đều ở Uy Nỗ, Đông Anh.

Ngày 26/7, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về tội danh "cưỡng đoạt tài sản". Đó là Nguyễn Hồng Quang (SN 1983,ở Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh), Nguyễn Quang Thái (SN 1992) và Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1992), đều ở Uy Nỗ, Đông Anh.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận: Qua quen biết, Nguyễn Hồng Đông (SN 1988, ở Nguyên Khê, Đông Anh) có vay 10 triệu đồng của Nguyễn Hồng Quang. Tuy bị đòi nợ nhiều lần nhưng Đông tránh mặt và không trả nợ. Hồi 1h ngày 22/7/2011, Quang cùng với Thái và Mạnh mua một vòng hoa tang đặt trước cửa nhà Đông. Đến 13h cùng ngày, Quang và một số đối tượng tiếp tục tới nhà Đông để đòi nợ thì bị lực lượng Công an huyện Đông Anh tạm giữ người và vật chứng, đưa về trụ sở làm rõ.

Cùng ngày, Công an huyện Đông Anh Hà Nội cũng đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp Lê Sỹ Trường (SN 1992, ở Phong Cảnh, Yên Hưng, Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do có ý định từ trước, ngày 8/7/2011, Lê Sỹ Trường có đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1990, ở xóm Nhồi Trên, Cổ Loa, Đông Anh) rủ đi chơi. Khi đi đến đoạn đối diện Bưu điện Đông Anh (thuộc tổ 4, thị trấn Đông Anh) thì Trường có hỏi mượn 1 xe máy Wave để đi đón bạn. Sau đó, Trường mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

TTXVN/Tin tức