07:15 28/07/2017

Bắt kẻ trộm chó, một số người có nguy cơ nhiễm HIV

Theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, điều đáng lo ngại là trong khi xảy ra xô xát, T.M.H bị chấn thương, chảy nhiều máu nên những người dân tham gia vào vụ việc có thể có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV.

Khoảng 6 giờ ngày 28/7, tại khu vực ấp Tân Cang (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), hai đối tượng T.M.H (35 tuổi) và M.V.H. (26 tuổi) cùng ở xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai có hành vi dùng chích điện bắt trộm chó. Ngay sau đó, 2 đối tượng này bị người dân phát hiện, truy đuổi và bắt giữ. Kiểm tra trong bao tải của 2 đối tượng người dân phát hiện có 6 con chó.

Do quá bức xúc nên hàng chục người dân đã xông vào đánh khiến T.M.H bị chấn thương phần mềm và tay trái, M.V.H. bị gãy tay phải, chân phải, vỡ sọ, máu tụ trong não. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, đưa hai nghi can đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Qua nguồn tin từ người nhà nạn nhân cung cấp, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy T.M.H dương tính với HIV. Theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, điều đáng lo ngại là trong khi xảy ra xô xát, T.M.H bị chấn thương, chảy nhiều máu nên những người dân tham gia vào vụ việc có thể có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV.

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, người dân, đặc biệt là những người đã trực tiếp tham gia vào vụ xô xát trên nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra và uống thuốc phơi nhiễm sớm nhất (từ 2 đến 6 giờ sau khi tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm HIV) để tránh lây nhiễm HIV.

Song, người dân cũng không nên quá hoang mang, lo lắng vì hiện nay đã có những loại thuốc chống phơi nhiễm HIV tốt, nếu được điều trị kịp thời có thể tránh tình trạng phơi nhiễm HIV.

Lê Xuân (TTXVN)