08:06 05/08/2011

Bắt kẻ giết người sau 12 giờ gây án

Sáng 4/8, lực lượng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm hình sự (Công an TP Hải Phòng) phối hợp cùng Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt khẩn cấp Lại Văn Hưng (sinh năm 1987, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Sáng 4/8, lực lượng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm hình sự (Công an TP Hải Phòng) phối hợp cùng Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt khẩn cấp Lại Văn Hưng (sinh năm 1987, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tên Hưng là nghi phạm của một vụ giết người cướp tài sản xảy ra chiều 3/8 tại xã Kỳ Sơn (huyện Thủy Nguyên). Khi bị bắt, Hưng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hang Lương, xã Gia Minh, giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh.

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 3/8, Công an Hải Phòng nhận được tin báo tại nhà nghỉ Huy Hoàng thuộc thôn 5 xã Kỳ Sơn (Thủy Nguyên) có một xác phụ nữ không rõ lai lịch. Qua xác minh cho thấy, nạn nhân là chị Bùi Thị Đào (sinh năm 1986, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên). Trưa 3/8, chị Đào cùng một thanh niên đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Huy Hoàng (không để lại giấy tờ tùy thân). Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, nam thanh niên đã lấy xe máy bỏ đi. 15 phút sau, nhân viên nhà nghỉ phát hiện chị Đào đã chết trong phòng.

Lực lượng công an tổ chức truy lùng và đã bắt được Lại Văn Hưng sau gần 12 giờ đồng hồ gây án. Công an thu trong người Hưng chiếc điện thoại di động của chị Đào.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Đào. Chiều 3/8, trong nhà nghỉ hai bên có phát sinh mâu thuẫn và Hưng đã giết chị Đào, lấy chiếc điện thoại di động, rồi bỏ trốn.

Minh Thu