06:17 27/06/2011

Bắt kẻ giết người cướp tài sản

Ngày 26/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Quang, 20 tuổi, quê ở xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), nhưng tạm trú ở ngõ 135 phố Trung Liệt, quận Đống Đa để xử lý về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 26/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Quang, 20 tuổi, quê ở xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), nhưng tạm trú ở ngõ 135 phố Trung Liệt, quận Đống Đa để xử lý về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo đó, Quang đang là sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Quang quen biết qua mạng và kết bạn với chị Nguyễn Như Y., 18 tuổi, là sinh viên năm đầu đại học ngành Tài chính và hiện ở ký túc xá Đại học Quốc gia. Thấy chị Y. có tài sản nên Quang nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Vào tối 24/6, Quang gọi điện thoại rủ chị Y. đi sinh nhật bạn. Cả tin, chị Y. đi cùng với Quang. Khoảng 21 giờ 30, khi Quang đưa chị đến ngõ 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Thấy trời đang mưa, con ngõ tối vắng, Quang đã dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu, mặt chị Y. làm nạn nhân ngất xỉu. Tiếp đó, Quang còn dùng bao tải chùm lên người chị Y. Sát hại chị Y. xong, Quang cướp của chị chiếc xe máy LX màu vàng, trị giá khoảng 65 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 9 triệu đồng và 1 máy ĐTDĐ hiệu Nokia E71 rồi bỏ trốn. Một lúc sau, có người dân phát hiện ra chị Y. bị thương nặng, đã báo tin cho cơ quan Công an. Nhận được tin báo xảy ra vụ trọng án, Công an đến hiện trường, đưa chị Y. đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương điều tra sự việc. Kết quả, chỉ hơn một ngày sau, vào hồi 2 giờ sáng 26/6, tên Quang đã sa lưới pháp luật.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đã đem bán chiếc ĐTDĐ được 2,4 triệu đồng. Tên Quang còn sử dụng tiền đó và chiếc xe máy của chị Y. để chở người yêu đi chơi.

S.N