12:07 03/12/2012

Bắt kẻ gây án mạng tại quán bún

Ngày 2/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cố ý gây thương tích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 2/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cố ý gây thương tích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại phòng 305 chung cư 381, ngõ 379 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: tienphong.vn


Trước đó, ngày 23/11, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, từ đó ra quyết định khởi tố hình sự vụ án “Giết người” và “Không tố giác tội phạm” đối với bốn đối tượng, trong đó, ba đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh giết người, là Nguyễn Ngọc Bảo (bốn tiền án); Nguyễn Ánh Hồ (hai tiền án); Bùi Văn Thắng (một tiền án, một tiền sự) và Phạm Thị Hồng Minh, sinh năm 1988, quê Thái Nguyên, là bạn gái của Nguyễn Ánh Hồ, bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội, đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo từng có bốn tiền án, ngồi tù 18 năm liền vì các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. Đây là kẻ đã gây án mạng tại quán bún trên phố Lê Ngọc Hân vào ngày 19/11.

Y đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn cùng bạn gái ở Đồng Nai. Trước thời điểm gây án mạng, Bảo mới mãn hạn tù được 2 tháng và đang trong thời gian tại ngoại vì liên quan đến một vụ tổ chức đánh bạc tại quận Hai Bà Trưng.

Theo tài liệu cơ quan công an, vào khoảng 12h ngày 19/11, nhóm anh Trần Hữu Tuấn Tú, sinh năm 1978, trú tại 51 Phố Huế, Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng; Đặng Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại số 5 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng và anh Nguyễn Anh Hoa, sinh năm 1964, trú tại số 3 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng đến quán bún ở 8D Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, ngồi ăn bún cạnh nhóm của Nguyễn Anh Hồ.

Trong lúc ăn, hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Tên Nguyễn Ngọc Bảo đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái anh Trần Hữu Tuấn Tú, làm anh Tú chết ngay tại chỗ; anh Minh bị nhiều vết thương ở đầu, anh Hoa bị thương tích ở người.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Anh Đặng Quang Minh và anh Nguyễn Anh Hoa được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Do vết thương quá nặng, anh Minh đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.


Hạnh Quỳnh