11:15 14/11/2012

Bắt kẻ đốt cửa hàng để... trả thù

Tức tối, Hùng nảy sinh ý định đốt cửa hàng M. thuê để trả thù. Đêm 10/11, Hùng kể chuyện cho Nguyễn Văn Hiệu và chở Hiệu đi trả thù. Trên đường đi, chúng lấy chai Lavie mua xăng. Khoảng 1h20 ngày 11/11, thấy vắng người, bọn chúng đã ra tay. Ngay sau đó, hai tên Hùng, Hiệu đã bỏ trốn.

Tức tối, Hùng nảy sinh ý định đốt cửa hàng M. thuê để trả thù. Đêm 10/11, Hùng kể chuyện cho Nguyễn Văn Hiệu và chở Hiệu đi trả thù. Trên đường đi, chúng lấy chai Lavie mua xăng. Khoảng 1h20 ngày 11/11, thấy vắng người, bọn chúng đã ra tay. Ngay sau đó, hai tên Hùng, Hiệu đã bỏ trốn. 

 

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã bắt hai đối tượng liên quan đến vụ hỏa hoạn tại nhà số 559 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng làm bà Nguyễn Thị Hoà, 74 tuổi (chủ nhà) bị chết và nhiều tài sản bị cháy. Hai đối tượng trên là Tạ Văn Hùng, sinh năm 1977, ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng; có 1 tiền án và Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1982, ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức.

 

Theo khai nhận ban đầu của hai tên: Tháng 9, Tạ Văn Hùng quen biết Đỗ Tuyết M., sinh năm 1984, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Chị M. thuê nhà 559 Minh Khai để bán cà phê và quần áo. Hùng đã đầu tư thêm cho chị M. một khoản tiền là 50 triệu đồng để chị M kinh doanh quần áo. Đến tháng 10, do nảy sinh mâu thuẫn nên chị M yêu cầu Tạ Văn Hùng không được đến cửa hàng. Tức tối, Hùng nảy sinh ý định đốt cửa hàng M. thuê để trả thù. Đêm 10/11, Hùng kể chuyện cho Nguyễn Văn Hiệu và chở Hiệu đi trả thù. Trên đường đi, chúng lấy chai Lavie mua xăng. Khoảng 1h20 ngày 11/11, thấy vắng người, bọn chúng đã ra tay. Ngay sau đó, hai tên Hùng, Hiệu đã bỏ trốn.

 

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, nhận thấy nhiều dấu hiệu là vụ án hình sự, cơ quan công an đã tổ chức điều tra và xác định thủ phạm gây án; ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Tạ Văn Hùng và Nguyễn Văn Hiệu.

 

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng trên theo pháp luật.

 

 

TTXVN/Tin tức