06:18 07/06/2016

Bắt kẻ âm mưu khủng bố phá hoại EURO 2016

Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) cho biết, một người đàn ông Pháp đã bị bắt vào tháng trước cùng với một lượng vũ khí lớn được cất giấu và đang có âm mưu tổ chức các cuộc tấn công khủng bố trước và trong thời gian diễn ra Euro 2016.

Ảnh minh họa: CNN

Theo xác nhận của các cơ quan truyền thông Pháp, người đàn ông này có tên là Gregoire Moutaux, 25 tuổi, đã bị bắt ở khu vực biển giới giữa Ukraina và Ba Lan, gần thị trấn Yahodyn của Ukraine khi đang vận chuyển một lượng vũ khí lớn qua biên giới Ba Lan. Gregoire Moutaux là một công nhân làm việc trong một trại thụ tinh gia súc và sống cùng ông nội ở một ngôi làng nhỏ bé thuộc vùng Loraine của Pháp.

Giám đốc SBU, Vasul Hrytsak cho biết, người đàn ông này đang có âm mưu tổ chức 15 cuộc tấn công  nhằm vào những cây cầu, đường cao tốc, một nhà thờ Hồi giáo và một thánh đường Do thái. Hắn đã liên hệ với các nhóm vũ trang Ukraine để mua vũ khí và chất nổ. Thời điểm bị bắt, hắn có 5 khẩu Kalashnikov, hai súng phóng lựu chống tăng, khoảng 5.000 viên đạn và 100 ngòi nổ cùng với 125 kg thuốc nổ.  Ngay sau đó, Cục an ninh của SBU đã tiến hành khám xét nơi ở của Gregoire Moutaux và đã thu thập được một số lượng lớn thuốc nổ và mũ đen bịt mặt. Kênh truyền hình Pháp M6 đã phát một đoạn video của SBU về cảnh lúc bắt Gregoire Moutaux cùng với một lượng lớn vũ khí vào hôm 21/5 và đã tạo được sự quan tâm của dư luận.

Sự việc trên diễn ra ngay trước khi vòng chung kết Euro 2016 sẽ bắt đầu khởi tranh vào thứ 6 tuần này. Trong thời gian diễn ra Euro 2016, ước tính nước Pháp sẽ đón khoảng 7 triệu du khách đến thăm 10 thành phố từ thành phố Lille (miền Bắc) tới Marseille (miền Nam). Hơn lúc nào hết, vấn đề đảm bảo an ninh và an toàn cho Euro 2016 và du khách đang được Pháp đặt lên hàng đầu. Hiện Pháp đã huy động  90.000 cảnh sát và nhân viên an ninh tuần tra, bảo đảm an ninh tại các khu vực cổ động viên và sân vận động. Riêng Thủ đô Paris sẽ có 13.000 nhân viên cảnh sát đảm bảo an ninh tại hai sân vận động và 2 khu vực fanzone. Để xua tan những lo ngại liên quan đến khủng bố tại Euro 2016, vào hôm chủ nhật (5/6),  Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết “mối đe dọa từ một cuộc tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Euro là hiện hữu nhưng nước Pháp sẽ không để cho điều đó xảy ra”. Trong khi đó, cảnh sát trưởng Thủ đô Paris, Michel Cadot vẫn khẳng định “không có mối đe dọa cụ thể nào nhằm vào bất kỳ địa điểm Euro 2016 nào”.

Quang Thịnh (Theo BBC, CNN)