05:17 29/05/2013

Bắt hung thủ sát hại lái xe trên Quốc lộ 1A

Các tổ trinh sát tỉnh Ninh Bình đã tóm gọn đối tượng Trần Quốc Luận, hung thủ sát hại anh Lê Văn Chiến trên Quốc lộ 1A. Đây là đối tượng từng có 4 tiền án về các tội: Tàng trữ vũ khí quân dụng, trộm cắp, cướp giật và tàng trữ ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29/5, các tổ trinh sát đã tóm gọn đối tượng Trần Quốc Luận (SN 1962, trú tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), là hung thủ sát hại anh Lê Văn Chiến (đội 5, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Đây là đối tượng từng có 4 tiền án về các tội: Tàng trữ vũ khí quân dụng, trộm cắp, cướp giật và tàng trữ ma túy.

Đối tượng Trần Quốc Luận tại cơ quan công an.



Sự việc xảy ra vào chiều 1/5, anh Lê Văn Chiến (làm nghề lái xe taxi tại Hà Nội) và đồng nghiệp điều khiển xe taxi biển kiểm soát 30S - 1890 đến trước cửa khách sạn Hương Trà, Quốc lộ 1A thuộc xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) thì dừng lại để bắt khách. Vào thời điểm này, tên Luận đứng đón xe ở đó và nói muốn đi về Hà Nam. Ban đầu, anh Chiến đồng ý nhưng vì muốn bắt khách chạy thẳng Hà Nội nên đã đổi ý không cho Luận lên xe. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ tên Luận rút dao đâm anh Chiến tử vong.

Sau khi gây án, Luận đã bỏ trốn khỏi hiện trường, công an tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng truy lùng kẻ thủ ác. Sau gần một tháng theo dõi, bằng biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát đã bắt gọn đối tượng khi hắn đang trốn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam .

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt