11:20 04/11/2020

Bắt hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, bình ắc-quy ô tô

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy và bình ắc-quy ô tô trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Đình Trung - đối tượng gây ra trộm 16 bình ắc-quy ô tô trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tại cơ quan công an.

Theo đó, vào ngày 3/11, Công an thành phố Thanh Hóa điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Trung (sinh năm 1993 ở phố Ngô Từ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa), là đối tượng chuyên trộm cắp ắc-quy ô tô tại thành phố. Đối tượng Trung thường sử dụng thủ đoạn trộm cắp ắc-quy ô tô tải vào đêm tối, vắng người qua lại. Qua khám xét nơi ở của Trung, lực lượng chức năng phát hiện 16 bình ắc-quy. Đối tượng khai nhận do trộm cắp có được. 

Chú thích ảnh
 Đối tượng Dư Văn Lâm - đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tại cơ quan công an. 

Trước đó, vào cuối tháng 10/2020, Công an thành phố Thanh Hóa tập trung điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Dư Văn Lâm (sinh năm 1982 ở xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), là đối tượng chuyên trộm cắp xe máy. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lâm khai nhận đã gây ra 15 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Hiện Công an thành phố Thanh Hóa thu giữ 12 chiếc xe máy do đối tượng lấy trộm để trả lại cho người bị hại.

Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)