12:14 12/12/2012

Bắt hai đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm

Ngày 11-12,Phòng Cảnh sát sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Bình vừa di lý 2 đối tượng truy nã nguy hiểm về đơn vị sau chuyến truy quét các đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam. Đáng chú ý, có 1 đối tượng truy nã đã lẩn trốn từ hơn 15 năm nay.

Ngày 11-12,Phòng Cảnh sát sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Bình vừa di lý 2 đối tượng truy nã nguy hiểm về đơn vị sau chuyến truy quét các đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam. Đáng chú ý, có 1 đối tượng truy nã đã lẩn trốn từ hơn 15 năm nay.

 

Trước đó, vào năm 1997, Trần Ngọc Chinh (SN 1976, quê ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) vào TP Đồng Hới trộm xe máy và đưa ra Nam Định để tiêu thụ thì bị phát hiện, tuy nhiên đang trong quá trình điều tra thì Chinh bỏ trốn vào Nam.

 

Ngay sau đó, Chinh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới phát lệnh truy nã nguy hiểm trên toàn quốc. Sau nhiều năm lẩn trốn và những tưởng quá khứ của mình sẽ lãng quên sau thời gian làm ăn lương thiện và dự định sinh sống lâu dài cùng vợ con ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước của Chinh bất thành khi có sự xuất hiện của các trinh sát truy nã. Trần Ngọc Chinh ngoan ngoãn nhận tội và kết thúc thời gian trốn chạy hơn 15 năm.

 


Hai đối tượng Võ Đình Khoa và Trần Ngọc Chinh.

 

Cũng trong chuyến truy quét đối tượng truy nã đợt này, tổ án thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Bình còn bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Đình Khoa (SN 1991, ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình truy nã về tội cố ý gây thương tích tại địa bàn xã Mỹ Đức, huyện Lệ Thuỷ vào tháng 6-2012.

 

Hiện các đối tượng đã được Phòng PC52 bàn giao cho các đơn vị chức năng để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo anninhthudo