06:21 22/06/2011

Bắt giữ xe công-ten-nơ chở hàng lậu

Ông Đỗ Đức Dương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định cho biết, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh bắt giữ một xe chở công-ten-nơ hàng lậu đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Đức Dương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định cho biết, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh bắt giữ một xe chở công-ten-nơ hàng lậu đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Nam Định.

Chiếc ô tô bị bắt giữ của đối tượng Vũ Đăng Thuỷ ( trú tại Thái Tân, Thái Thuỵ, Thái Bình) có biển kiểm soát 57 L-7777 chở một công-ten-nơ cỡ 40 fít. Ở thời điểm bị bắt giữ, trên xe có 40 bình khí hỗn hợp loại 100kg và 60kg; 135 can hoá chất; 90 cây vải nguyên kiện và 8 tấm vải rời (xấp xỉ 71 kg) do nước ngoài sản xuất; 75 thùng bao cao su mỗi thùng nặng 25kg; 38 thùng (loại 20kg/thùng) và 8 bao tải mỹ phẩm; 21 ghế xoay và 20 thùng xốp đựng các thiết bị văn phòng khác.

Ảnh:Internet

Đặc biệt, trong xe còn có 6 hộp cát tông và 2 thùng gỗ. Số hàng đựng trong đó theo khai báo của chủ xe là máy dò mìn và áo chống đạn. Toàn bộ số hàng hoá trên không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đây là lần đầu tiên lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nam Định tham gia bắt một số lượng lớn hàng hoá nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và Công an tỉnh Nam Định bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất của Lê Văn Đoàn tại thôn Cẩm xã Yên Dương (Ý Yên); thu giữ nhiều quần áo và tem nhãn do cơ sở sản xuất hàng may mặc làm giả, nhái theo các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng.

Số hàng hoá bị thu giữ gồm 644 quần sóc nam nhãn hiệu Vạn Tường (thương hiệu đã được công nhận hàng Việt Nam chất luợng cao); 30.000 nhãn hiệu hàng hoá của Công ty TNHH Vạn Tường, 730 nhãn sản phẩm mang thương hiệu ACG và Adidas. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các vụ việc.

TTXVN/Tin tức