12:21 24/12/2018

Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 63 kg pháo trên xe chở hoa quả

Lực lượng chức năng đã phát hiện phương tiện đầu kéo 12C-07346 chở hoa quả cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Hoàng Gia Khánh ở tỉnh Lạng Sơn, nhập cảnh từ Lào về, do Đặng Quốc Hùng (sinh năm 1986, quê ở Hà Tĩnh) điều khiển cất giấu 63kg pháo hoa và pháo nổ trên xe.

Ngày 24/12, tại trạm Kiểm soát liên ngành Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Phòng phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha lo và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha lo đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới, thu giữ 63 kg pháo các loại. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Đặng Quốc Hùng và tang vật vụ vận chuyển pháo qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát.

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện phương tiện đầu kéo 12C-07346 chở hoa quả cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Hoàng Gia Khánh ở tỉnh Lạng Sơn, nhập cảnh từ Lào về, do Đặng Quốc Hùng (sinh năm 1986, quê ở Hà Tĩnh) điều khiển có cất giấu pháo hoa và pháo nổ trên xe.

Điều tra ban đầu, Hùng khai nhận đã mua số pháo trên tại thị xã Thà Khẹc, Khăm Muộn (Lào) đưa về Việt Nam bán kiếm lời. 

Xét thấy hành vi của Đặng Quốc Hùng đã vi phạm pháp luật, các đơn vị lập biên bản vi phạm bắt người có hành vi phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong tang vật, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống buôn lậu qua biên giới trong dịp trước, trong, sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng các ngành liên quan.

TTXVN/Báo Tin tức