03:13 21/03/2020

Bắt giữ vụ vận chuyển gần 300.000 chiếc khẩu trang y tế qua Campuchia tiêu thụ

Sáng 21/3, tại khu vực Trạm kiểm soát Hòa Hiệp (thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh đã bắt quả tang 2 xe ô tô đang vận chuyển gần 300.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại, không có hóa đơn chứng từ sang Campuchia tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Số lượng khẩu trang y tế vận chuyển lậu bị Công an Tây Ninh thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Rạng sáng 21/3, tại khu vực Trạm kiểm soát Hòa Hiệp, các trinh sát của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,  kinh tế, buôn lậu đã phục kích, bắt quả tang xe ô tô tải biển số 51C-677.09 do tài xế Trần Trường Thọ (sinh năm 1978, tạm trú ở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, tang vật thu giữ 200.000 khẩu trang y tế hiệu Super.

Trong lúc thấy lực lượng chức năng đang kiểm tra xe ô tô tải 51C- 677.09, tài xế lái xe tải biển số 51C-304.28 là Trần Văn Thịnh (sinh năm 1985, ngụ ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) liền quay đầu xe định bỏ chạy, nhưng bị lực lượng chức năng đón đầu xe khống chế, bắt giữ. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 92.500 khẩu trang y tế các loại mang nhãn hiệu MyLove, 4U FAMAPRO, TMIHU… và một số tang vật có liên quan.

Qua làm việc ban đầu, 2 tài xế trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khai nhận vận chuyển số khẩu trang trên từ Thành phố Hồ Chí Minh lên khu vực biên giới xã Hòa Hiệp để vận chuyển qua Campuchia tiêu thụ. Ước tính lượng hàng hóa có giá trị khoảng gần 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)