05:23 18/05/2011

Bắt giữ trái phép người thiếu nợ

Ngày 18/5, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) qua điều tra, đã bắt 5 đối tượng can tội "bắt giữ người trái pháp luật" để xử lý.

Ngày 18/5, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) qua điều tra, đã bắt 5 đối tượng can tội "bắt giữ người trái pháp luật" để xử lý. Đó là Nguyễn Đức Thắng, 29 tuổi, trú ở phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm; Vũ Hoài Nam, 21 tuổi, trú ở phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; Phạm Văn Đạt, 18 tuổi; Đồng Văn Tuấn, 19 tuổi và Hoàng Văn Hùng, 19 tuổi, đều quê ở xã Hương Bắc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Từ ngày 7 đến 15/5, anh Nguyễn Trường Giang, 18 tuổi, quê ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cùng 2 người bạn thường đến chơi games ở quán của Thắng, ở Phú Mỹ, xã Mỹ Đình. Giang và những người bạn chơi quá nhiều thời gian nên mắc nợ Thắng 1,6 triệu đồng. Vì không có tiền trả, Giang bị Thắng và các đối tượng trên đều là những người làm cho Thắng giữ lại không cho về. Chúng buộc Giang phải gọi điện về cho mẹ là bà Vũ Thị Thanh Chiến đem tiền đến trả. Bà Chiến sau khi gom được 500.000 đồng đã mang đến trả, nhưng do chưa đủ nên vẫn bị chúng giữ Giang lại. Trước tình thế đó, bà Chiến đã báo cho CS.113 và Công an huyện Từ Liêm đến can thiệp, giải cứu Giang.