06:21 06/06/2013

Bắt giữ, tiêu hủy hàng trăm kg thịt lợn thối

Ngày 6/6, Trạm kiểm dịch động vật huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã phối hợp với đội Cảnh sát giao thông tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất xe tải mang biển số 77C- 02546 do tài xế Nguyễn Chính, thường trú huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) điều khiển đang vận chuyển hơn 1.500 con lợn con và 15 thùng lợn sữa ướp lạnh.

Ngày 6/6, Trạm kiểm dịch động vật huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã phối hợp với đội Cảnh sát giao thông tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất xe tải mang biển số 77C- 02546 do tài xế Nguyễn Chính, thường trú huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) điều khiển đang vận chuyển hơn 1.500 con lợn con và 15 thùng lợn sữa ướp lạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: nld.com.vn.


Qua kiểm tra, lực lượng kiểm dịch đã phát hiện có 4 thùng đựng lợn sữa trọng lượng khoảng 250 kg không rõ nguồn gốc, bắt đầu bốc mùi hôi thối. Bà Nguyễn Thị Nhẫn là chủ hàng khai nhận, toàn bộ số hàng trên được chuyển từ tỉnh Bình Định vào tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ.

Hiện trạm kiểm dịch động vật huyện Xuân Lộc đã tiêu hủy toàn bộ số lợn hôi thối trên, đồng thời tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số lợn còn lại không rõ nguồn gốc, lập hồ sơ chuyển về UBND huyện Xuân Lộc để tiến hành xử lý.

Trước đó, vào tối ngày 5/6, tại khu vực cầu Sập thuộc phường Hố Nai - TP.Biên Hòa ( Đồng Nai), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện xe khách biển số 17B-002.39 do Trần Văn Tuyến (33 tuổi, quê TP.Thái Bình) điều khiển chở theo nhiều thùng hàng có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 7 thùng xốp chứa gần 500kg thịt lợn đã bốc mùi hôi thối. Tài xế khai nhận được một người thuê chở số thịt trên từ Thái Bình vào Bình Dương để tiêu thụ và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng này. Hiện toàn bộ số thịt lợn trên đã được Công an thu giữ và đem đi tiêu hủy.


Lê Hiền