02:19 27/02/2014

Bắt giữ sát thủ giết người thuê bị truy nã quốc tế

Tên tội phạm người Nga có biệt danh Chelentano đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ tại thủ đô Vienna của Áo với cáo buộc tổ chức băng nhóm tội phạm và giết người thuê.

Ngày 27/2, Bộ Nội vụ Nga thông báo tên tội phạm người Nga có biệt danh Chelentano đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ tại thủ đô Vienna của Áo với cáo buộc tổ chức băng nhóm tội phạm và giết người thuê.

Theo điều tra sơ bộ, Anatoly Radchenko, 38 tuổi, bị truy nã quốc tế từ năm 2009 vì tham gia tổ chức tội phạm, tổ chức giết người thuê. Việc tiến hành bắt giữ đối tượng này được Interpol phối hợp với đội đặc nhiệm Cobra của Áo thực hiện. Áo đang xem xét dẫn độ Radchenko về Nga để điều tra.

Radchenko là thành viên băng nhóm tội phạm do Aleksander Trunov, người gốc Novosibirsk thuộc Nga, cầm đầu. Băng nhóm hoạt động tại Novosibirsk từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, chuyên thực hiện các hợp đồng thanh toán các phần tử tội phạm và giết hại doanh nhân.

Riêng Radchenko đã cầm đầu một nhóm thực hiện hai vụ ám sát hai Phó Thị trưởng Novosibirsk vào năm 2001 và 2003. Năm 2009, Trunov và một số thành viên khác trong băng nhóm đã bị bắt, trong khi Radchenko trốn thoát. Các thành viên của băng nhóm này đang bị truy nã trong 10 vụ án hình sự với nhiều tội danh.


TTXVN/Tin tức