07:21 09/07/2020

Bắt giữ nhiều nhóm đối tượng đánh bạc ăn tiền ở Quảng Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình ngày 9/7 cho biết: Công an huyện Minh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 5 bị can về hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 23 giờ ngày 28/6, tại quán sửa xe ở thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng Công an huyện Minh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” ăn tiền.

Các đối tượng gồm: Bùi Đức Hùng (sinh năm 1979), Đinh Quốc Hiền (sinh năm 1985), Cao Mạnh Duân (sinh năm 1993) đều trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; Phạm Văn Báu (sinh năm 1987, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Trọng Nhật (sinh năm 1992, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 18 triệu đồng tiền mặt, một đĩa sứ, một bát sứ màu trắng (dùng để đánh bài) và các quân bài tú lơ khơ cùng nhiều tang vật quan trọng có liên quan. Quá trình điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ được tại hiện trường đánh bạc của các đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lực lượng Công an tại các địa phương đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ đánh bạc trái phép.

Cụ thể, ngày 3/7, lực lượng Công an xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà ông Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1972, thôn Nam Sơn, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) có 9 đối tượng người địa phương tụ tập đánh bạc bằng hình thức “3 cây”, gồm: Đỗ Văn Tuấn (sinh 1985), Đỗ Minh Quốc (sinh năm 1992), Lưu Văn Phi (sinh năm 1988), Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1972), Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988), Lưu Văn Khá (sinh năm 1994), Đỗ Đức Hy (sinh năm 1990), Đỗ Văn Kế (sinh năm 1993), Đỗ Minh Đông (sinh năm 1996). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 26 triệu đồng tiền mặt và 10 bộ bài tú lơ khơ.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng đánh bạc tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 7/7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bắt quả tang Lê Văn Hành (sinh năm 1975) và Hoàng Văn Trãi (sinh năm 1992) đều trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, đánh bạc bằng hình thức “3 cây” .

Công an xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã bắt quả tang 4 đối tượng người địa phương gồm: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1964), Lê Văn Phương (sinh năm 1974), Nguyễn Đức Tám (sinh năm 1974) và Nguyễn Văn Phi (sinh năm 1968) tụ tập đánh bạc trái phép dưới hình thức “xóc đĩa”; thu giữ tại hiện trường số tiền hơn 3 triệu đồng tiền mặt, các quân bài và một số tang vật khác.

Các đối tượng Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Phương và Nguyễn Đức Tám trước đó cũng đã bị Công an địa phương phát hiện, xử lý vi phạm về hành vi đánh bạc trái phép. Tính đến thời điểm bị bắt, hành vi vi phạm của ba đối tượng này chưa đủ 1 năm để xóa án tích.

Các vụ việc đã được cơ quan Công an trên địa bàn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Võ Dung (TTXVN)