06:05 15/06/2011

Bắt giữ nhiều nghi can trong vụ tấn công Tổng thống Yêmen

Ngày 14/6, chính phủ Yêmen đã bắt giữ một số nghi can được cho là đứng đằng sau vụ tấn công nhằm ám sát Tổng thống Ali Abdullah Saleh ngày 3/6 vừa qua.

Ngày 14/6, chính phủ Yêmen đã bắt giữ một số nghi can được cho là đứng đằng sau vụ tấn công nhằm ám sát Tổng thống Ali Abdullah Saleh ngày 3/6 vừa qua.

Tổng thống Ali Abdullah Saleh(phải) và Thủ tướng Ali Mohammed Mujawar (giữa) trong cuộc mit tinh ở thủ đô Sanaa ngày 29/4/2011. AFP/TTXVN


Theo hãng thông tấn nhà nước Saba của Yêmen, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đảng đối lập JMP có liên quan đến vụ tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên Dinh Tổng thống, khiến ông Saleh bị thương và phải tới thủ đô Riiát của Arập Xêút để điều trị.

Một quan chức thuộc văn phòng Tổng thống còn cho biết, chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Yêmen cũng có liên quan tới vụ tấn công trên. Theo quan chức này, lực lượng chống khủng bố Yêmen đã thu giữ được nhiều đĩa CD và sách liên quan đến Al-Qaeda tại nhà của Ahmed al-Ghadir, một trong ba giáo sĩ làm việc tại nhà thờ bị tấn công.

Trong khi đó, Tổng thống tạm quyền Abdrabuh Mansur Hadi và lực lượng chống chính phủ đã đạt thỏa thuận hạ nhiệt khủng hoảng chính trị, theo đó các bên nhất trí kiềm chế cả về các chiến dịch an ninh và truyền thông cho tới khi Tổng thống Saleh về nước. Lực lượng chống chính phủ và ông Hadi cũng đã nhất trí để Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) xem xét lại sáng kiến chuyển giao quyền lực hòa bình ở Yêmen.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh cộng hòa Yêmen và các tay súng bộ tộc Yêmen cũng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Taiz, chấm dứt các cuộc đụng độ kéo dài nhiều tuần qua tại tỉnh này. Theo thỏa thuận, các tay súng bộ tộc sẽ rút khỏi tòa nhà chính phủ, còn Lực lượng Vệ binh cộng hòa giải tán các trạm kiểm soát mới được thiết lập.

Tại tỉnh miền nam Abyan, quân đội Yêmen đã tăng cường không kích nhằm vào các mục tiêu Al-Qaeda và gây thương vong lớn cho mạng lưới này. Nơi ẩn náu của Al-Qaeda tại thành phố Zinjibar cũng đã phải hứng chịu một trận ném bom quy mô lớn.

Các cuộc giao tranh tại tỉnh Abyan trong 2 tuần qua đã khiến ít nhất 80 người thuộc các lực lượng an ninh Yêmen thiệt mạng, 60 phiến quân Al-Qaeda bị tiêu diệt, gần 30.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn.

Quang Minh