01:11 14/01/2011

Bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ

Rạng sáng13/1, tổ công tác của Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực thôn Tằm Chả, xã Khuất Xá, đã phát hiện hai đối tượng đi xe máy, theo hướng từ biên giới về, trên xe chở các bao tải cồng kềnh.

Rạng sáng13/1, tổ công tác của Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực thôn Tằm Chả, xã Khuất Xá, đã phát hiện hai đối tượng đi xe máy, theo hướng từ biên giới về, trên xe chở các bao tải cồng kềnh.

Thấy có nghi vấn tổ công tác yêu cầu kiểm tra, thì hai đối tượng trên đã chống trả quyết liệt, định phi tang, chạy trốn. Qua kiểm tra, công an phát hiện xe máy của Nông Văn Thắng (sinh 1975, trú tại thôn Pò Mục, Thị trấn Lộc


Bước đầu các đối tượng khai nhận, do hám lời đã sang biên giới, lấy pháo về bán cho khách du lịch, mỗi kg pháo lãi gấp ba lần. Hiện công an huyện Lộc Bình đang hoàn tất các thủ tục để truy tố hai đối tượng về hành vi vận chuyển pháo nổ. 

Đêm 12 rạng ngày 13/1, tại tổ 10, phường Lào Cai (TP Lào Cai), tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy thuộc Công an thành phố Lào Cai đã phát hiện 3 đối tượng vận chuyển 5 hộp cát tông hàng, trong có chứa pháo nổ dạng bánh và pháo hoa cây, tổng trọng lượng là 60 kg.


Bị phát hiện, 1 đối tượng trong nhóm vận chuyển đã bỏ chạy; 2 đối tượng còn lại bị tạm giữ là Tạ Thị Hưng (sinh năm 1976) và Lại Văn Khiêm (sinh năm 1975), cả hai cùng trú tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.


Các đối tượng đều khai, gần Tết Nguyên đán, chúng mua pháo để đưa vào nội địa buôn bán kiếm lời. Hiện Công an TP Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng liên quan xử lý theo pháp luật.

Trước đó, từ ngày 1 - 9/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3 vụ vận chuyển đồ chơi, pháo nổ qua cửa khẩu vào nội địa, thu giữ 250 khẩu súng nhựa, bắn đạn nhựa, 5,2 kg pháo nổ loại nhỏ (pháo tép) và 8,6 kg pháo hoa dạng ống từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Thái Thuần, Lục Văn Toán