03:17 30/03/2011

Bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích

Ngày 30/3, cơ quan Điều tra Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Đài, 34 tuổi, trú ở thôn An Lạc, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng can tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích để điều tra.

Ngày 30/3, cơ quan Điều tra Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Đài, 34 tuổi, trú ở thôn An Lạc, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng can tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích để điều tra.

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 27/3, tại thôn An Lạc, đối tượng Đài đã bắt các cháu Vũ Thị Liên, 11 tuổi và Nguyễn Văn Vụ, 12 tuổi, trú ở cùng thôn rồi đưa về nhà mình và dùng dây thép trói các cháu vào gốc mít của nhà y.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Vũ Văn Sơn, 40 tuổi, là bố cháu Liên tìm đến nhà Đài hỏi về việc Đài bắt trói 2 cháu. Đài đã dùng rao rựa chém trúng cổ tay trái anh Sơn gây thương tích, phải đi bệnh viện điều trị.

S.N