08:05 03/08/2018

Bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép trên sông chảy qua Hà Nội

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, các lực lượng của Công an Thành phố đang bắt giữ, xử lý hàng loạt các trường hợp tàu khai thác cát trái phép trên các tuyến sông qua địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 31/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát đường thủy và Công an huyện Gia Lâm phối hợp tổ chức kiểm tra, phát hiện tàu hút mang số hiệu BN - 1395 do Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1988, ở Bắc Ninh) cùng Lương Văn Miên (sinh năm 1993, ở Bắc Giang) điều khiển, đang khai thác cát trái phép trên sông Đuống, đoạn thuộc địa bàn xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm.

Chú thích ảnh
Một tàu hút đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Anh và Lương Văn Miên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến đăng ký, đăng kiểm phương tiện, bằng lái theo quy định cũng như không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến thủ tục, hồ sơ pháp lý hoạt động khai thác khoáng sản.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu các đối tượng dừng hoạt động khai thác cát trái phép và hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Văn Anh trực tiếp điều khiển, vận hành đầu nổ, sen vòi hút gắn trên tàu khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bị phát hiện, bắt quả tang, các đối tượng đã khai thác được khoảng 25m3 cát đen.

Trước đó vào rạng sáng 27/7, các lực lượng của Công an Thành phố làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng đoạn thuộc địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã phát hiện, bắt giữ tàu hút vỏ sắt, số hiệu VP: 0518, do Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1985, chủ tàu) và Quách Thanh Hồng (sinh năm 1989, phụ tàu) cùng ở Gia Lâm, điều khiển đang vận hành đầu nổ, sen vòi khai thác cát dưới lòng sông lên khoang chứa. Tại thời điểm kiểm tra, Quyết và Hồng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hoạt động khai thác cát tại khu vực trên.

Cùng thời điểm trên, cảnh sát vây bắt chiếc tàu sắt, không mang số hiệu đang khai thác cát trái phép tại khu vực xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm do Trần Văn Khánh (sinh năm 1979, lái tàu) và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1983, phụ tàu), cùng ở Gia Lâm vận hành; phát hiện, bắt giữ 1 tàu vỏ thép, không mang số hiệu, trọng tải 300 tấn tại khu vực cách cầu Nhật Tân khoảng 300m, do đối tượng Đặng Văn Chung (sinh năm 1982), trú tại Bắc Ninh đang vận hành vòi bơm hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa.

Trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn phường Ngọc Thuỵ và phường Cự Khối, quận Long Biên, cảnh sát cũng vây bắt thêm hai vụ khai thác cát trái phép. Các trường hợp này đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy tờ điều khiển tàu cũng như hồ sơ pháp lý về hoạt động khai thác khoáng sản.

Hiện Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện trên và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)