01:18 08/01/2020

Bắt giữ hai xe tải vận chuyển lợn sang Trung Quốc tiêu thụ

Ngày 8/1, Đồn Biên phòng Quảng Đức (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển lợn sang Trung Quốc tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện. 

Vào hồi 2 giờ 15 phút ngày 8/1, tại khu vực mốc 1331 thuộc bản Tài Chi, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, đội tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện 2 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô mang biển kiểm soát 14C - 262.30 do Tằng A Sy (sinh năm 1981, ở xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà) điều khiển có 11 con lợn thịt, tổng trọng lượng 1.100 kg.

Tằng A Sy khai nhận vận chuyển thuê số lợn trên cho một phụ nữ tên là Bổng từ thị trấn Hải Hà lên khu vực biên giới để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số tiền công là 1,2 triệu đồng.

Tiếp tục kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 18C - 077.20 do Nguyễn Xuân Cường (sinh năm 1963, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 7 con lợn thịt, tổng trọng lượng 700 kg.

Nguyễn Xuân Cường khai nhận, vận chuyển thuê số lợn trên cho một phụ nữ tên là Bổng từ xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) ra xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó chủ hàng yêu cầu chở lên khu vực biên giới huyện Hải Hà để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số tiền công 5 triệu đồng.

Cả 2 lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số lợn thịt trên.

Đồn biên phòng Quảng Đức đang phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)