08:21 03/08/2014

Bắt giữ hai phụ nữ trong nghi án 'bán trẻ' ở chùa Bồ Đề

Ngày 3/8, Công an Hà Nội đã tiến hành lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Trang, phục vụ và trông giữ trẻ ở chùa Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) và một người phụ nữ tên Nguyệt vì có hành vi mua bán trẻ em.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Nội cho biết: ngày 3/8, Công an đã tiến hành lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Trang, phục vụ và trông giữ trẻ ở chùa Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) và một người phụ nữ tên Nguyệt vì có hành vi mua bán trẻ em.

 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết vụ việc này bước đầu điều tra không liên quan đến trụ trì chùa Bồ Đề là Ni sư Thích Đàm Lan.

 

Công an Hà Nội đã triệu tập Ni sư Thích Đàm Lan để thẩm tra nhưng chưa có dấu hiệu liên quan nên ni sư không bị bắt giữ.

 

Nguyễn Thị Thanh Trang cũng đã khai tại cơ quan Công an là việc này nhà chùa và Ni sư Thích Đàm Lan hoàn toàn không biết gì.

 

Tại cơ quan điều tra, Ni sư Thích Đàm Lan cho biết Trang làm công tác phục vụ, trông trẻ, khai báo thủ tục tạm trú, tạm vắng với Công an phường khi tiếp nhận trẻ. Gần đây Trang có đưa một cháu nhỏ vào chùa, Ni sư Thích Đàm Lan thấy người lạ nên hỏi thì Trang trả lời là cháu lên chơi chùa. Cháu bé này cũng không thuộc danh sách, hay là đối tượng khai báo với các cơ quan chức năng là hiện đang sinh sống tại chùa. Nhà chùa không biết việc làm riêng của Trang.

 

Như đã đưa tin, việc "quy kết" chùa Bồ Đề và Ni sư Trụ trì Thích Đàm Lan bán trẻ là chưa có cơ sở, vì cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra và khẳng định "không có việc trụ trì ngôi chùa này bán trẻ".

 

Phóng viên cũng đã tìm hiểu các chứng cứ, gặp gỡ các nhân chứng là mẹ của chính các cháu được cho là "mất tích" để góp phần làm sáng tỏ thông tin dư luận báo chí và người dân thời gian qua đang nghi hoặc. Các chứng cứ này cũng được nêu một cách công khai giúp các cơ quan chức năng và dư luận tiếp tục có thông tin xác để làm sáng tỏ vụ việc và đặc biệt điều tra đúng người đúng tội. Hiện nay, các trẻ đã đề cập đang có địa chỉ sinh sống rõ ràng. Có những trường hợp do chính các bà mẹ của cháu đã nhận con ra khỏi chùa theo quy trình pháp luật. Còn việc các cháu nhỏ sau đó đi đâu lại hoàn toàn không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương sở tại và chùa Bồ Đề. Đây cũng là điều nan giải trong quá trình quản lý.

 

UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo cần kiên quyết điều tra và sẽ đưa ra các chứng cứ để trả lời dư luận một cách rõ ràng, xác đáng có hay không việc mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề.

 

Báo Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin sớm với độc giả những tình tiết liên quan.

 

Nguyễn Văn Cảnh