04:21 20/04/2011

Bắt giữ gần 20 kg cần sa

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hai lực lượng phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy Việt Nam - Lào vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Viên Chăn (Lào) vào Việt Nam, thu giữ 19,5 kg cần sa.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hai lực lượng phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy Việt Nam - Lào vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Viên Chăn (Lào) vào Việt Nam, thu giữ 19,5 kg cần sa. Qua thời gian dài điều tra, nắm tình hình, lực lượng phòng chống ma túy- Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an Lào điều tra xác minh được đường dây này hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Viên Chăn về Thị trấn Lắc Xao, sau đó vận chuyển về Việt Nam qua của khẩu Cầu Treo để tiêu thụ với nhiều thủ đoạn khác nhau. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, các đối tượng này đã bí mật nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo cất giấu ma tuý bằng thủ đoạn để hàng vô chủ trên các phương tiện xuất nhập cảnh, đưa vào sâu trong nội địa Việt Nam rồi tổ chức giao nhận.

Trên cơ sở điều tra xác minh, trưa 19/4/2011, lực lượng Phòng chống ma tủy, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy - Công an Nghệ An đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1955) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1986) cùng trú tại Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An, thu 19,5kg cần sa. Với thủ đoạn là giấu hàng trên xe ô tô chở khách từ Lào về Việt Nam, đến địa điểm hẹn trước thì có người ra nhận hàng. Qua đấu tranh khai thác nhanh các đối tượng, sáng 20/4/2011 lực lượng Phòng chống ma túy - bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay - Lào bắt đối tượng chủ mưu là Chu Văn Tuấn (sinh năm 1986) quê ở Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An, hiện trú tại bản Na Hín - huyện Hín Bun - tỉnh Khăm Muộn - Lào. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Sông Lam