01:09 31/01/2012

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg vàng lậu

Ngày 30/1, tức mùng 8 Tết Nhâm Thìn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CA Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) đã lập chiến công xuất sắc ngay trong những ngày đầu năm khi bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg vàng nhập lậu.

Ngày 30/1, tức mùng 8 Tết Nhâm Thìn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CA Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) đã lập chiến công xuất sắc ngay trong những ngày đầu năm khi bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg vàng nhập lậu.



Cơ quan CA lập biên bản và lấy lời khai với Tuấn.



Cụ thể, vào hồi 5h40, tại Bến xe nước ngầm thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm Phòng PC46 tiến hành kiểm tra hành chính đối với Đặng Minh Tuấn (SN 1986, đăng ký HKTT tại phường Đông Vĩnh TP Vinh, Nghệ An) hiện ở phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội do có nhiều biểu hiện nghi ngờ.

Tại trụ sở cơ quan CA, Tuấn đã tự lấy trong túi xách mang theo 2 cục dán kín băng dính, bên trong có 10 thỏi kim loại màu vàng, mỗi thỏi nặng 1kg. Trên bề mặt mỗi thỏi vàng đều được dập nổi ký hiệu, mã số vàng.

Ngoài vàng ra, Tuấn còn có 1 phong bì đựng một số ngoại tệ gồm 100 đô la Canada, 300 bảng Anh và 1.700 Euro.





Căn cứ trên số ký hiệu dập nổi cho thấy đây có thể là số vàng được nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ.



Đối tượng này khai nhận đã nhận vận chuyển thuê 10 thỏi kim loại màu vàng cho một đối tượng từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công là 1 triệu đồng. Cơ quan CA đã chuyển số vàng trên đi giám định để phục vụ việc điều tra, xử lý.

Trung tá Thành Kiên Trung, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm Phòng PC46 Công an Hà Nội cho biết, 10kg vàng trên tương đương với 270 cây vàng, có giá trị khoảng 12 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra mở rộng.


Theo hanoimoi.com.vn