05:09 27/05/2011

Bắt giữ cựu Tư lệnh quân đội Xécbia, Ratko Mladic

Tổng thống Xécbia Boris Tadic tuyên bố, cựu Tư lệnh quân đội Xécbia thuộc Bôxnia-Hécxêgôvina, ông Ratko Mladic đã bị bắt giữ trong một chiến dịch do Cảnh sát đặc nhiệm Xécbia tiến hành sáng 25/6.

Ông Ratko Mladic (ảnh chụp tháng 12/1994). Ảnh: AFP - TTXVN

Tổng thống Xécbia Boris Tadic tuyên bố, cựu Tư lệnh quân đội Xécbia thuộc Bôxnia-Hécxêgôvina, ông Ratko Mladic đã bị bắt giữ trong một chiến dịch do Cảnh sát đặc nhiệm Xécbia tiến hành sáng 25/6.

Ông Mladic bị Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong thời kỳ 1992 - 1995 và bị truy nã từ năm 1996 đến nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo nhanh ở Bêôgrát, Tổng thống Tadic cho biết, quá trình chuyển giao ông Mladic cho ICTY đã được bắt đầu.

Liên minh châu Âu (EU) đã từ lâu hối thúc chính quyền Xécbia giao nộp ông Mladic cho ICTY và tuyên bố chừng nào nhân vật này chưa được trao cho ICTY, Brúcxen sẽ không xem xét đơn xin gia nhập EU của Bêôgrát. Trước đó, năm 2008, chính quyền Xécbia đã bắt giữ và giao cho ICTY cựu Tổng thống Xécbia thuộc Bôxnia-Hécxêgôvina, ông Radovan Karadzic, nhân vật cũng bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Hiện ông Karadzic đang bị giam giữ trong nhà tù của ICTY ở La Hay (Hà Lan).

ICTY đã treo thưởng 10 triệu euro cho người cung cấp thông tin để bắt giữ ông Mladic.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)