09:10 03/09/2021

Bắt giữ các đối tượng lợi dụng giãn cách xã hội để đánh bạc, trộm tài sản

Ngày 3/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã triệt phá sới bạc, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc. Tại chỗ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã thu giữ 83 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó vào ngày 2/9, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích vào nhà đối tượng Trần Văn Sơn (sinh năm 1983, ở xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương), phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh 3 cây.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đây là sới bạc do Phạm Văn Tú (sinh năm 1991, ở phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu. Hầu hết các đối tượng trong sới bạc này đều là các con bạc chuyên nghiệp, trong đó, có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Để đối phó với cơ quan chức năng, Phạm Văn Tú đã thuê một phòng riêng của nhà Trần Văn Sơn để tổ chức đánh bạc. Đây là ngôi nhà kiên cố, có camera cảnh giới từ xa, nên lực lượng Công an rất khó khăn trong việc tiếp cận và đấu tranh triệt xóa. 

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
 
* Sáng 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Sang (sinh năm 1997) và Nguyễn Thanh Việt (sinh năm 1980), cùng trú tại khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 31/8, Sang rủ Việt đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Việt đồng ý. Để thực hiện, Sang lấy xe mô tô chở Việt đến khu vực khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới và phát hiện một nhà kho bên trong có nhiều tài sản. Lúc này, Sang lấy một cây kìm mang theo đưa cho Việt cắt rào lưới B40 rồi đột nhập vào trong kho lấy trộm 1 máy phát điện và 1 máy cắt cỏ đưa lên xe mô tô chở về nhà. Trên đường về, Sang và Việt phát hiện Tổ công tác của Công an phường Mỹ Thới đang tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19, nên hai đối tượng bỏ lại xe mô tô và tài sản vừa trộm được bên đường để chạy thoát thân.

Phát hiện sự việc, Tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được Sang, đồng thời thu giữ phương tiện cùng tang vật; còn Việt kịp thời chạy thoát. Nhưng, trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng Công an, thấy không thể trốn thoát, chiều 2/9, Việt đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú.

Vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Hưng - Công Mạo  (TTXVN)