01:12 15/01/2026

Bắt giữ bốn đối tượng trong vụ lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, lực lượng đã phối hợp với các đơn vị liên quan các tỉnh biên giới phía Bắc bắt giữ 4 đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Chú thích ảnh
Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lý Văn Thành. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, các đối tượng bị bắt gồm: Lò Văn Thoang (sinh năm 2005) và Lò Phương Kỳ (sinh năm 2001) đều trú bản Huổi Lốt (xã Mường Mủn, tỉnh Điện Biên); Lý Văn Thành (sinh năm 1996, trú thôn Pác Khiếc (xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn); Mùi Văn Tuyên (sinh năm 2004, trú bản Châu Phong, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La).

Các đối tượng trên đã tham gia lừa đảo trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào) vào tháng 8/2024. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều kịch bản tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều bị hại trên cả nước.

Bốn đối tượng này là những người tham gia trực tiếp vào hoạt động của đường dây lừa đảo, giữ vai trò thực hành trong các kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi vụ án được điều tra, truy tố và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành các quyết định bắt tạm giam phục vụ công tác xét xử, các đối tượng đã cố tình không chấp hành, rời khỏi nơi cư trú, tìm cách lẩn trốn.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập kế hoạch, thành lập các tổ công tác, huy động hơn 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ truy tìm các đối tượng.

Trong quá trình truy tìm, 4 đối tượng đã lẩn trốn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn ở các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Do đó, việc tìm kiếm, bắt giữ gặp nhiều trở ngại. Có đối tượng rời khỏi địa phương trong thời gian dài, không để lại thông tin cư trú; hạn chế tiếp xúc, cắt đứt liên lạc, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Quá trình bắt giữ được tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và các đối tượng liên quan; không để xảy ra tình huống phức tạp, hạn chế tối đa việc phải ban hành quyết định truy nã.