04:18 27/04/2022

Bắt giữ ba đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 27/4, Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, bắt giữ ba đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng hơn 17.500 bao.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Thu và Nguyễn Minh Tâm (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Ba đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Hữu Thông (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Kim Thu (sinh năm 1982, vợ Thông) cùng trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều và Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1994, trú tại Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, sáng 26/4, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Ninh Kiều phát hiện Nguyễn Thị Kim Thu gọi Nguyễn Minh Tâm đến điểm giao hàng để chở thuốc lá điếu nhập lậu về bán.

Trong lúc chuẩn bị chở thuốc lá đi giao cho khách thì Tâm, Thông và Thu đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng với 14.230 bao thuốc lá điếu các loại nhãn hiệu Jet, Hero, Scott cùng nhiều tang vật khác, tại căn nhà ở khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Đến 19 giờ cùng ngày, mở rộng điều tra, Công an còn thu giữ thêm 2.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu do Thông đặt mua từ trước.

Chú thích ảnh
Số thuốc lá lậu Công an quận Ninh Kiều thu giữ của vợ chồng Trần Hữu Thông và Nguyễn Thị Kim Thu. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Thông khai nhận toàn bộ số thuốc lá lậu trên là do vợ chồng Thông mua từ Thành phố Hồ Chí Minh về bán kiếm lời. Tổng số thuốc lá lậu mà cơ quan chức năng thu giữ được là 17.530 bao.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an quận Ninh Kiều hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Thanh Liêm (TTXVN)