09:17 11/09/2019

Bắt giữ 6 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng đang sử dụng 6 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua huyện Thanh Chương.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra các tàu hút cát trái phép trên sông Lam đoạn qua xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/9, Đoàn kiểm tra liên ngành do Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) làm trưởng đoàn đã phát hiện 6 thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông Lam, thuộc địa phận xóm 1, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ thuyền tạm dừng hoạt động để kiểm tra làm rõ sự việc.

Các chủ thuyền gồm: Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 2000, trú tại khối 6, thị trấn Thanh Chương, Nghệ An), Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1971, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương), Phạm Thị Thùy Dung (sinh năm 1987, trú tại khối 6, thị trấn Thanh Chương), Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1977, trú tại xóm 5, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương), Nguyễn Văn Đoài (sinh năm 1976, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) và Lê Thị Thu Hiền (sinh năm 1985, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương).

Tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, các chủ thuyền hút cát đều không xuất trình được các thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát. Thời điểm phát hiện, 6 thuyền đã khai thác được tổng cộng gần 100 m3 cát.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện, đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tá Chuyên (TTXVN)