04:20 21/04/2016

Bắt giữ 6 tấn tóp mỡ mốc xanh ở Thanh Hóa

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải chở 6 tấn tóp mỡ bốc mùi hôi thối, mốc xanh và lẫn nhiều tạp chất.

Ảnh minh họa - Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm đếm lô hàng mỡ và tóp mỡ động vật thu giữ tại Ninh Bình.

Ngày 21/4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải chở 6 tấn tóp mỡ động vật được đựng trong 127 bao tải đã bốc mùi hôi thối, mốc xanh và lẫn nhiều tạp chất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số tóp mỡ động vật kể trên.

Trung tá Tống Thành Văn, Trạm phó Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A cho biết: Tại Km 375 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát của Trạm phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 79C- 059.00 do Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1980, thường trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín (Hà Nội) điều khiển, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở 6 tấn tóp mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối.

Lái xe Nguyễn Văn Hữu khai nhận chở số tóp mỡ động vật trên từ tỉnh Khánh Hòa đi Nam Định để tiêu thụ, khi đến địa phận huyện Tỉnh Gia (Thanh Hóa) thì bị Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ. L ực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao toàn bộ số hàng trên đến đơn vị có chức năng, xử lý theo thẩm quyền.

Từ ngày 10-21/4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 4 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, trong đó có 27 tấn mỡ động vật và 3,5 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)