01:17 14/01/2020

Bắt giữ 5 đối tượng bắt cóc nữ sinh để tống tiền sau hơn 10 giờ gây án

Hơn 10 giờ sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gây án, giải cứu thành công con tin.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Chí Tâm (ảnh trái) và đối tượng Nguyễn Quốc Toàn (bìa phải). Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Liên quan đến vụ bắt cóc một nữ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh rồi tống tiền gia đình nạn nhân 5 tỷ đồng, chiều 14/1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức khen thưởng Tổ công tác và 16 chiến sĩ Cảnh sát hình sự có thành tích trong truy bắt nhóm đối tượng gây án, phá án nhanh chóng và giải cứu con tin an toàn, cùng 2 người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm thưởng Tổ công tác 50 triệu đồng và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thưởng 50 triệu đồng.

Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, hơn 10 giờ sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gây án, giải cứu thành công con tin, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1992), ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1990), ngụ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Minh Hiếu (sinh năm 1996), ngụ tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ; Thạch Hoàng Sơn (sinh năm 1991), ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và Vy Thị Bé Diễm (sinh năm 1994), ngụ xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, 9 giờ 30 phút ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tố giác của người dân về việc một nữ sinh Trường Đại học Trà Vinh bị nhóm đối tượng bắt cóc tại quán cà phê Thảo Nguyên ngay trước cổng trường, thuộc khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Nhóm đối tượng ép bị hại lên xe ô tô loại bốn chỗ ngồi màu trắng rồi điều khiển xe chạy về hướng huyện Càng Long. Bị hại được xác định là T.B.H, sinh năm 1999, ngụ khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nhóm đối tượng thực hiện hành vi vào ban ngày, rất táo tợn, liều lĩnh, có nhiều người chứng kiến, khả năng không phải là người địa phương; vụ việc chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, gây xôn xao dư luận, bất an cho người dân tại địa phương, Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chia làm nhiều tổ công tác, trích xuất các camera tại địa điểm xảy ra và trên các tuyến giao thông mà đối tượng đã di chuyển. Tổ công tác tiếp tục xác minh các mối quan hệ của bị hại.

Đến 15 giờ 58 phút ngày 13/1, mẹ của nạn nhân nhận được cuộc gọi từ số máy di động của nạn nhân, nói giọng nam, thông báo chuẩn bị sẵn tiền 5 tỷ đồng để chuộc T.B.H và đe dọa không được báo Công an.

Sau đó, gia đình nhận được tin nhắn hối thúc giao tiền và đối tượng liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Đến 4 giờ 30 phút ngày 14/1, hai đối tượng Nguyễn Quốc Toàn và Nguyễn Chí Tâm nhận tiền tại khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ thì bị bắt quả tang cùng tang vật 100 triệu đồng. Các chiến sĩ công an đã giải cứu an toàn nạn nhân. Từ lời khai của 2 đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng còn lại.

Thanh Hòa (TTXVN)