04:13 16/04/2021

Bắt giữ 3 đối tượng xuất cảnh trái phép

Ngày 16/4, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh Phùng Quang Tính cho biết, tại khu vực Cột mốc 200.2 thuộc ấp Mây Rắc (xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 15/4, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã Bình Thạnh bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Phi Khanh (sinh năm 1998), Lê Văn Ý Sang (sinh năm 2001) cùng thường trú tại xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Tiến (sinh năm 1980) thường trú ở thôn Nghi Công Nam, xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chỗ ở hiện nay của cả 3 đối tượng là  xã Hố Nai, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai).

Theo lời khai của 3 đối tượng, trên tài khoản Facebook có nick Đinh Đại Phát, một người tên là Huấn (chưa rõ nhân thân) rủ rê Sang, Khanh, Tiến qua bên kia biên giới làm việc. Khoảng 14 giờ ngày 14/4, Sang, Khanh và Tiến đón xe buýt từ Đồng Nai đến bến xe huyện Đức Huệ (tỉnh Long An). Sau đó, vào ngày 15/4 các đối tượng thuê 2 chiếc xe ôm đến khu vực mốc 200.2 để tìm cách xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X11 (Campuchia) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng đưa, đón Sang, Khanh và Tiến. Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 16/4, Tổ công tác phối hợp đã bắt giữ được 2 đối tượng người Campuchia.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Thanh Bình (TTXVN)