07:12 05/07/2020

Bắt giữ 3 đối tượng đưa người vượt biên trái phép

Thông tin từ Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị đã bắt 3 đối tượng có hành vi đưa 10 công dân xuất cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Các đối tượng (từ trái qua) Trần Văn Đổng, Nông Văn Thảo, Hà Văn Chuyền bị bắt giữ về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào hồi 22 giờ 30 phút, ngày 2/7, tại khu vực Lũng Thoang thuộc xóm Bản Miài, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ngọc Côn phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện một nhóm người đi bộ về hướng biên giới có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng Trần Văn Đổng (sinh năm 1986, trú tại xóm Bản Mìai, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) cùng 7 đối tượng là: Trần Văn Tảo (sinh năm 1988, trú tại Tam Đường, Lai Châu); Cao Biên (sinh năm 1991), Võ Thị Thanh Huệ (sinh năm 1990) đều trú tại Phong Điền, Cần Thơ; Hà Thị Luyến (sinh năm 1987, trú tại ChưProng, Gia Lai); Phạm Thị Thuỳ Ninh (sinh năm 1993, trú tại Cát Bi, Hải Phòng); Đinh Mai Minh Kiều (sinh năm 1993, trú tại Dĩ An, Bình Dương) và Trần Thị Trúc Giang (sinh năm 1993, trú tại Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Sau đó, đến 8 giờ, ngày 3/7, ba đối tượng trong nhóm 10 công dân trên gồm Lê Thị Thắm (sinh năm 1991, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Trần Văn Bảy (sinh năm 1998) và Vàng Văn Tiến (sinh năm 1991) đều trú tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu bỏ chạy tối ngày 2/7 cũng được đưa về Đồn Biên phòng Ngọc Côn điều tra, xử lý.

Đến 9 giờ, ngày 3/7, hai đối tượng Hà Văn Chuyền (sinh năm 1993), Nông Văn Thảo (sinh năm 1994) đều trú tại xóm Bản Mìai, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được mời về Đồn Biên phòng Ngọc Côn điều tra, xử lý.

Tại thời điểm bắt giữ, Trần Văn Đổng khai nhận cùng với Hà Văn Chuyền và Nông Văn Thảo đã có hành vi đón 10 công dân từ thị trấn Trùng Khánh để đưa đi xuất cảnh trái phép qua khu vực Mốc 797. 

Theo lời khai của 10 công dân nói trên, họ đã thông qua mạng xã hội hoặc số điện thoại trên mạng để được hướng dẫn đi lên Cao Bằng, rồi được đưa đến thị trấn Trùng Khánh bằng taxi hoặc xe khách. Sau đó có người đến đón bằng xe máy, rồi dẫn đi bộ vào rừng để vượt biên trái phép. 

Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang đối với Trần Văn Đổng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Chuyền và Nông Văn Thảo; hoàn thành thủ tục ban đầu, bàn giao ba đối tượng cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chu Hiệu (TTXVN)