09:14 14/09/2021

Bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm 

Công an tỉnh Bình Định đã cùng lúc bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "giết người" trong 2 chuyên án khác nhau.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Đinh Quốc Tuấn (phải) và Nguyễn Hoàng Nhật sau khi bị bắt. Ảnh: TTXVN phát.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Định, 2 đối tượng là Đinh Quốc Tuấn (biệt danh "Tuấn ký"), sinh năm 1994, trú tổ 17, khu vực 3, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Quy Nhơn) và Nguyễn Hoàng Nhật (biệt danh Út cò), sinh năm 1993, trú tổ 14, khu vực 3, phường Thị Nại (thành phố Quy Nhơn) đã bị bắt giữ vào ngày 8/9 khi đang lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt tại xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên).

Theo hồ sơ các chuyên án đặc biệt, vào ngày 8/3/2020, do có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên do Đinh Quốc Tuấn và Trảo Nguyên Tùng (sinh năm 1997, trú phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn) cầm đầu, hẹn đánh nhau bằng hung khí tại khu vực Cầu Đen - hồ sinh thái Đống Đa (thành phố Quy Nhơn). Sau trận hỗn chiến kịch liệt, Trảo Nguyên Tùng bị chém chết bằng mã tấu. Nghe tin Tùng chết, Đinh Quốc Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Công an tỉnh Bình Định đã phát lệnh tuy nã Đinh Quốc Tuấn về tội danh "giết người".

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Đinh Quốc Tuấn (trái) và Nguyễn Hoàng Nhật (phải) ngay sau khi bị bắt. Ảnh: TTXVN phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đối tượng Nguyễn Hoàng Nhật phạm 2 tội là "gây rối trật tự công cộng" và "giết người" cũng từ mâu thuẫn giữa các băng nhóm dẫn đến việc hẹn nhau thanh toán vào tối 22/4/2019, tại Công viên Hà Thanh, tổ 45, khu vực 8, phường Đống Đa (thành phố Quy Nhơn). Sau trận chém nhau, hậu quả là Đào Trọng Thiện (sinh năm 1984, trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Sau khi nghe tin Thiện chết, Nguyễn Hoàng Nhật bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Định đã phát lệnh truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm này về tội danh "giết người".

Phạm Kha (TTXVN)