09:22 18/09/2013

Bắt giáo viên lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1972, là giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1972, là giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Đối tượng Nguyễn Đức Quyền bị bắt vì phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 39 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Đức Quyền

Theo kết quả điều tra ban đầu: Trong thời gian từ tháng 8/2011 đến 7/2012, qua hợp đồng mua bán thảo quả với Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Giang và hợp đồng giao dịch bất động sản với các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Giang, Nguyễn Đức Quyền đã thực hiện các hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Quyền đã chi tiêu vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả cho các bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Một số hình  ảnh Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam với Nguyễn Đức Quyền:




Minh Tâm