05:15 14/05/2014

Bắt giam lái xe tải tông chết 3 mẹ con

Công an huyện Ứng Hòa - Công an thành phố Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam Nguyễn Ngọc Hải để phục vụ công tác điều tra do có hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 14/5, Công an huyện Ứng Hòa - Công an thành phố Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1987, ở xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra do có hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Ngọc Hải là đối tượng điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông làm chết 3 người ở Km28+300 Quốc lộ 21B, đoạn qua địa phận thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, ngày 11/5 vừa qua.

Cơ quan Công an lấy lời khai của lái xe Nguyễn Ngọc Hải. Ảnh: anninhthudo.vn


Theo Cơ quan Công an, ngày 11/5, trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng, Nguyễn Ngọc Hải điều khiển xe tải mang BKS 29C-139.18 đã va chạm với xe máy của chị Hà Thị Chi (sinh năm 1988, ở Hòa Xá, Ứng Hòa) khiến chiếc xe máy chị này bị gãy gương. Hải không dừng lại mà tiếp tục cho xe chạy.

Tuy nhiên, xe chạy được khoảng 300 mét, do không làm chủ tốc độ nên Nguyễn Ngọc Hải tiếp tục đâm vào xe máy mang BKS 29N2- 5917 do chị Nguyễn Thị Hoa điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 21B (theo hướng Mỹ Đức - Hà Đông). Lúc này, trên xe chị Hoa có chở hai con nhỏ là cháu Trần Thùy Linh (7 tuổi) và Trần Tuấn Anh (1 tuổi). Vụ tai nạn giao thông này đã khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa tử vong.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.


Hạnh Quỳnh