09:08 22/09/2011

Bắt được một con khỉ mặt đỏ

Ngày 21/9, tin từ UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết: Một con khỉ mặt đỏ thuộc loại động vật hoang dã nhóm II b trong Sách đỏ Việt Nam đi lạc đã bị người dân ở đây bắt được.

Ngày 21/9, tin từ UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết: Một con khỉ mặt đỏ thuộc loại động vật hoang dã nhóm II b trong Sách đỏ Việt Nam đi lạc đã bị người dân ở đây bắt được.

Theo ông Hồ Anh Minh, cán bộ văn hóa xã An Ninh, người đang giữ cá thể khỉ mặt đỏ này là ông Trần Công Thắng, ở thôn Kim Nại, xã An Ninh. Trước đó, ngày 17/9, khi đang dọn nhà, ông Thắng phát hiện chú khỉ này đang ngồi trên bàn thờ bẻ chuối ăn. Ông Thắng đã gọi nhiều người hàng xóm để bắt chú khỉ này. Hiện nay, chú khỉ mặt đỏ vẫn khỏe mạnh và được ông Thắng nuôi nhốt trong chuồng sắt. Những ngày qua, chú khỉ chủ yếu ăn các loại trái cây, trong đó, chuối là thứ chú thích nhất.

Chính quyền và lực lượng kiểm lâm địa phương cần có biện pháp để kịp thời đưa cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm này trở lại rừng.

Mạnh Thành