11:09 19/11/2010

Bắt được kẻ giết người, cướp của trong cửa hàng in

Ngày 18/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Hữu Tú (SN 1988, trú quán tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)...

Ngày 18/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Hữu Tú (SN 1988, trú quán tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản trong TP Hồ Chí Minh hồi tháng 5/2009.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Tú vào TP Hồ Chí Minh, thuê trọ tại số 93, phố Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp để mở cửa hàng in ấn. Do nợ tiền cá độ bóng đá, đầu tháng 5/2009, Tú đã ra tay sát hại chị Hy A, là khách hàng đến in danh thiếp, sau đó bỏ trốn cùng chiếc xe máy của chị Hy A. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt số 419 - QĐTN ngày 13/9/2010 đối với Tú.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Tú khai nhận sau khi gây án, hắn mang chiếc xe máy cướp được của chị Hy A đi bán cho một người ở tỉnh Lâm Đồng lấy 6 triệu đồng, rồi trốn ra Hà Nội sống lang thang đến đầu tháng 11/2010 thuê trọ tại tổ 7, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Hắn lấy tên giả là Tuấn, lên mạng Internet chat làm quen với chị Phạm Thị Hòa, SN 1988, ở tỉnh Thái Bình và lừa đảo chiếm đoạt xe máy của chị Hòa.

P.V