07:10 12/07/2011

Bắt được cá mập trắng tại vùng biển Qui Nhơn

Vào 21h ngày 11/7, tại vị trí giữa đảo Hòn Ngang và đảo Hòn Khô, 2 cán bộ của Viện Hải dương học và 4 ngư dân đã bắt được một con cá mập cái sọc trắng nặng 30 kg, dài 1,78 mét, độ rộng miệng là 16,5 cm.

Vào 21h ngày 11/7, tại vị trí giữa đảo Hòn Ngang và đảo Hòn Khô, 2 cán bộ của Viện Hải dương học và 4 ngư dân đã bắt được một con cá mập cái sọc trắng nặng 30 kg, dài 1,78 mét, độ rộng miệng là 16,5 cm. 7h sáng 12/7, con cá mập trên đã được đoàn chở vào bờ biển Qui Nhơn để thu thập mẫu nghiên cứu.

Con cá mập trắng đưa vào bờ. Ảnh: Minh Thảo

Nằm trong dự án “Nghiên cứu cá dữ tấn công người ở biển Qui Nhơn” được thực hiện từ tháng 8/2010 đến nay, đoàn của Viện Hải dương học phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định tiến hành tổ chức 6 lần khảo sát. Ở lần khảo sát thứ 5, cá mập có ăn mồi nhưng bị đứt câu, lần thứ 6 này đoàn tiến hành khảo sát từ 15h ngày 11/7, tiến hành thả dàn câu là 135 lưỡi đến 21h con cá mập sọc trắng này mắc ở lưỡi câu thứ 37.

Anh Nguyễn Phi Uy Vũ - nghiên cứu viên của Viện Hải dương học, người trong đoàn khảo sát lần này cho biết: “Cá mập sau khi đem vào bờ sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích, sau đó được gửi ở kho lạnh. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện đợt khảo sát, đến cuối đợt chúng tôi sẽ đem về Nha Trang để nghiên cứu. Ý nghĩa của công trình nghiên cứu này sẽ giúp xác định được hiện tượng cá dữ tấn công người ở Qui Nhơn, trong đó đặc biệt là vùng có cá mập. Đề tài sẽ giúp chúng ta biết được mùa vụ, thời điểm sinh sản và lí do tại sao cá mập vào vùng biển này”.

Thanh Thủy