09:15 15/09/2014

Bất động sản cao cấp hút khách trở lại

Vừa qua, 15 căn nhà phố thương mại với giá bán từ 2,6 tỷ đồng của dự án Little Việt Nam vừa ra mắt đã được khách hàng đăng ký đặt cọc. Điều đó cho thấy phân khúc bất động sản cao cấp đang ngày càng hút khách trở lại.

Vừa qua, 15 căn nhà phố thương mại với giá bán từ 2,6 tỷ đồng của dự án Little Việt Nam vừa ra mắt đã được khách hàng đăng ký đặt cọc. Điều đó cho thấy phân khúc bất động sản cao cấp đang ngày càng hút khách trở lại.

"Ngay khi được công bố chính thức vào đầu tháng 9 vừa qua, Little Việt Nam đã nhận được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư và khách hàng tại Hà Nội. Đến nay chúng tôi đã nhận được đơn đăng kí của hơn 50 khách hàng trong khi giai đoạn 1 bán tại Hà Nội chỉ có 15 căn. Điều đó chứng tỏ nếu sản phẩm tốt và có mức giá phù hợp thì BĐS phân khúc cao cấp vẫn là một thị trường rất tiềm năng", ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT Syrena Việt Nam cho biết.

Khách hàng xem mô hình dự án Little Việt Nam. Ảnh: HD

Lý giải về điều này, một số khách hàng cho biết, Little Việt Nam thu hút họ bởi lối kiến trúc độc đáo. Thiết kế độc đáo 2 mặt tiền rộng 5-6 m2 thông nhau là một trong những điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu kinh doanh du lịch tại vùng đất ngay gần vịnh Hạ Long.

Dự án Little Vietnam là một dự án bất động sản thương mại du lịch tại Khu đô thị Halong Marina, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh do Công ty Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam – đơn vị trực thuộc tập đoàn Bim Group làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 3,3 ha, được thiết kế nhà phố thương mại kết hợp giữa không gian sinh sống với kinh doanh bán lẻ. Dự án đã chính thức khởi công xây dựng vào tháng 7.2014 và dự kiến hoàn thành vào năm 9.2015.

Trong đợt mở bán tại Hà Nội ngày 12/9 vừa qua, 100% căn nhà phố thương mại Little Việt Nam giai đoạn 1 ra mắt thị trường Hà Nội đã được bán hết. Đợt mở bán tại Quảng Ninh sẽ diễn ra vào ngày 4/10.

Giao dịch ở phân khúc BĐS cao cấp có nhiều cải thiện. Nguồn: CBRE

Không riêng gì dự án Little Việt Nam, thời gian qua, nhiều dự án bất động sản cao cấp đã xuất hiện trở lại sau một thời gian dài thị trường BĐS đóng băng. Điều đó cho thấy, nếu có chiến lược hợp lý, giá bán phù hợp tương ứng với chất lượng cao cấp của dự án thì vẫn còn rất nhiều khách hàng tiềm năng cho phân khúc này. Theo các chuyên gia, khi thị trường BĐS đang ấm lên thì phân khúc này sẽ có thêm nhiều cơ hội.

Theo một báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu BĐS CBRE, phân khúc cao cấp đã có những cải thiện đáng kể từ quý 4/2013. Giao dịch thành công đã tăng đều đặn, nhất là trong quý 2/2014.

Hoàng Dương