12:17 10/12/2013

Bất đồng Mỹ-Nhật cản trở hội nghị bộ trưởng TPP

Việc Nhật, Mỹ đã không thể san lấp cách biệt tại hội nghị bộ trưởng TPP xung quanh những bất đồng gay gắt đã khiến hội nghị kết thúc mà không đạt được thỏa thuận đầy đủ.

Bộ trưởng Thương mại 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 10/12 đã kết thúc hội nghị kéo dài 4 ngày tại Singapore mà không đạt được một thỏa thuận đầy đủ, song cho biết họ đã đạt "tiển triển đáng kể" hướng tới việc ký kết một thỏa thuận.

Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: AFP/ TTXVN


Nhật Bản và Mỹ, 2 nước đang bất đồng gay gắt về các vấn đề gai góc như các mức thuế quan của Nhật với nông sản và buôn bán ô tô, đã không thể san lấp cách biệt tại hội nghị này, gây cản trở toàn bộ cuộc đàm phán.

Trả lời báo giới, đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman nói rằng các nước thành viên sẽ gặp vào "tháng sau" và tiếp tục "công việc chuyên sâu" hướng tới hoàn tất một thỏa thuận.

Một nguồn tin đàm phán cho biết ngoài vấn đề thuế, đại diện của các nước cũng nhất trí tiến hành thảo luận vào năm tới về các vấn đề còn tồn đọng như quyền sở hữu trí tuệ và cải cách doanh nghiệp nhà nước, trong bối cảnh các nước phát triển và đang phát triển vẫn chia rẽ xung quanh các vấn đề này.


T.N (Theo Kyodo)