12:12 20/12/2012

Bắt đối tượng liên quan đến án mạng giữa giảng đường

Sáng 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Liên quan đến vụ án mạng làm sinh viên Vũ Ngọc Cương tử vong giữa giảng đường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cơ quan công an đã làm rõ 3 đối tượng, trong đó bắt một đối tượng.

Sáng 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Liên quan đến vụ án mạng làm sinh viên Vũ Ngọc Cương tử vong giữa giảng đường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cơ quan công an đã làm rõ 3 đối tượng, trong đó bắt một đối tượng.

 

Bọn chúng gồm các tên Bùi Anh Phan, sinh năm 1991, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Bùi Ngọc Quân, sinh năm 1991, ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa và Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1990, ở tổ 53, cụm 8, phường Phú Thượng, Tây Hồ. Cả 3 đều là sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cơ quan công an đã bắt Bùi Anh Phan.

 

Liên quan đến vụ án mạng nói trên, vào 13 giờ ngày 19/12, tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (ngõ 124 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), có 3 thanh niên dùng dao đâm anh Vũ Ngọc Cương, sinh năm 1992, quê ở Liêm Xá, Kinh Bắc, Bắc Ninh, là sinh viên lớp Kiến trúc 15 của trường, bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, do vết thương quá nặng, Vũ Ngọc Cương đã chết.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, nhanh chóng làm rõ 3 đối tượng là: Bùi Anh Phan, Bùi Ngọc Quân và Nguyễn Hồng Quân. Nguyên nhân vụ án mạng bước đầu được làm rõ: Do Nguyễn Nhật Hoàng có mâu thuẫn với 3 thanh niên trên khi Hoàng đứng bên lan can nghe nhạc và nhìn 3 thanh niên trên ở dưới sân. Ba đối tượng trên cho rằng Hoàng "nhìn đểu" nên đã chạy lên. Hoàng sợ bỏ vào lớp. Chúng đuổi vào lớp và hỏi “vừa rồi đứa nào "nhìn đểu"?”. Vũ Ngọc Cương là lớp trưởng đứng lên nói “nhìn đểu" thì đã sao?”. 3 đối tượng đến gần Cương, 1 trong 3 đối tượng dùng dao đâm Vũ Ngọc Cương. Do vết thương quá nặng, thấu phổi, nên sinh viên Vũ Ngọc Cương đã tử vong.

 

 

Hạnh Quỳnh