04:22 22/04/2013

Bắt đối tượng đâm trọng thương công an

Trong lúc anh Nghĩa, công an khu vực ấp 3, đang làm nhiệm vụ và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc thì Huy đứng phía sau cầm dao Thái Lan (dài khoảng 30 cm) đâm vào đầu anh Nghĩa.

Chiều 22/4, cơ quan điều tra công an huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Huy (24 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra, làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”. Huy được xác định đã dùng dao tấn công làm một công an bị trọng thương.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: anninhthudo.vn


Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30, Huy ngồi nhậu tại nhà người bạn tên Thuận ở ấp 3, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Thấy anh Lê Thành Tiên (ngụ xã Đông Thạnh, Hóc Môn) điền khiển xe máy đến giao hàng cho khách ở nhà đối diện của Thuận và đỗ xe trên đường hẻm nên ra nhắc nhở anh Tiên “không được đậu xe trên đường hẻm vì có trẻ con” rồi quay trở lại bàn nhậu. Ít phút sau, vẫn thấy anh Tiên để xe chỗ cũ, Huy liền cầm vỏ chai bia xông đến đánh vào đầu và dùng tay đánh anh Tiên.

Nhận được tin báo, công an xã Đông Thạnh đã cử đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, công an khu vực ấp 3 đến giải quyết sự việc. Trong lúc anh Nghĩa đang làm nhiệm vụ và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc thì Huy đứng phía sau cầm dao Thái Lan (dài khoảng 30 cm) đâm vào đầu anh Nghĩa. Mặc dù anh Nghĩa đội mũ bảo hiểm nhưng do lực đâm mạnh đã khiến lưỡi dao xuyên qua mũ, gây thương tích ở đầu và làm anh Nghĩa mất nhiều máu.

Lực lượng công an cùng người dân chứng kiến đã bắt giữ Huy. Anh Nguyễn Trung Nghĩa được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại Cơ quan điều tra, Huy thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hải Âu