Ngày 21/11, cơ quan Cảnh sát điều tra tại An Giang và Đà Nẵng đã xử lý nghiêm minh các vụ cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tìm người bị hại trong vụ lừa đảo
Ngày 21/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Xê (sinh năm 1976, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023 - 2024, thông các qua mối quan hệ xã hội, đối tượng Võ Thị Xê biết một phụ nữ trú phường Hòa Cường là người làm ăn kinh doanh, có điều kiện kinh tế và thường tin những chuyện tâm linh.
Võ Thị Xê đã tự nhận là người có “căn cốt” thánh thần, đồng thời bịa đặt chuyện liên quan đến tâm linh để người này phải làm nhiều lễ cúng với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Xê chỉ chi một phần nhỏ cho việc mua lễ, thuê thầy tụng, còn lại chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Đối tượng Xê thường xuyên chiêu mộ những người được xem là “đệ tử” để “hầu đồng” (còn gọi là hầu bóng). Xê lợi dụng niềm tin tâm linh cũng như sự mê tín của những người này, trực tiếp tổ chức các nghi lễ cúng bái biến tướng tại điện thờ do đối tượng tự lập trái phép tại nhà ở địa chỉ phường Thanh Khê, cùng nhiều địa điểm khác ở Đà Nẵng và trên cả nước.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã khám xét chỗ ở của Xê, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, tài liệu và tài sản liên quan đến vụ án.
Hành vi của Võ Thị Xê đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp tội phạm đặc nghiêm trọng, với lỗi cố ý trực tiếp, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng thông báo, người dân ai từng là bị hại của đối tượng Xê đến Văn phòng Cơ Quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bắt 2 đối tượng tham gia cướp gần 55 tấn cá tra
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Phương. Ảnh: TTXVN phát
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Phương (sinh năm 1985, trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) và Đào Văn Hiền (sinh năm 1984, trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra cùng về hành vi cướp tài sản. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Hai đối tượng bị bắt giữ trong quá trình Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra vụ cướp gần 55 tấn cá tra, do Đỗ Thanh Huy (sinh năm 1982, trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu, cầm đầu.
Công an chức năng xác định, ngày 19/2/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trần Hân (Công ty Trần Hân) có nhà máy chế biến đặt tại tỉnh Tiền Giang cũ, thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra. Sau đó, Toàn thuê lại Đỗ Thanh Huy vận chuyển cá cho Công ty Trần Hân với giá 400 đồng/kg cá, Huy đồng ý.
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Hiền. Ảnh: TTXVN phát
Sáng 20/2/2025, Huy cho 1 ghe do Đào Văn Hiền điều khiển và 1 ghe do Nguyễn Văn Tài điều khiển chở thêm một số người làm thuê cho Huy đến Cần Thơ nhận gần 55 tấn cá tra trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Lúc này, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn còn thiếu tiền vận chuyển mà không trả nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá đem bán để trừ nợ.
Huy điện thoại chỉ đạo Hiền nói dối để điều ghe chở cá trên đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên, rồi điện thoại cho Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) và một số người khác đến cướp toàn bộ số cá tra trên đưa sang 2 ghe khác đem đi bán. Sau khi biết sự việc được trình báo Công an, ngày 22/2/2025, Huy đến Cơ quan Công an đầu thú.
Ngày 4/3/2025, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Thanh Huy về hành vi cướp tài sản.
Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.