02:15 11/02/2012

Bắt đối tượng ám sát cựu Thủ tướng Xécbia

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 10/2 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ Vladimir Milisavljevic, kẻ vẫn sống ngoài vòng pháp luật sau khi bị kết án tham gia ám sát Thủ tướng Xécbia Zoran Djindic năm 2003.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 10/2 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ Vladimir Milisavljevic, kẻ vẫn sống ngoài vòng pháp luật sau khi bị kết án tham gia ám sát Thủ tướng Xécbia Zoran Djindic năm 2003.



Cựu Thủ tướng Xécbia Zoran Djindic. Ảnh: Internet.


Trong cuộc đột nhập trước đó một ngày vào một nhà hàng ở thành phố Valencia (miền Đông Tây Ban Nha), cảnh sát cũng đã bắt giữ Luka Bojovic, đối thủ chính trong thế giới ngầm ở vùng Balkan, và Sinisa Petric, kẻ bị giới chức an ninh Tây Ban Nha nhận định là trợ thủ chính của Bojovic.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Ivica Dacic, các vụ bắt giữ nói trên diễn ra sau chiến dịch kéo dài 20 tháng phối hợp với giới chức Xécbia và Hà Lan nhằm truy quét băng nhóm "Zemun Clan". Cả 4 đối tượng đều mang chứng minh thư giả, tên Bojovic mang hộ chiếu Lítva. Như vậy, tất cả các đội tượng tham gia băng nhóm này đã bị bắt giữ, trừ 2 tên Milan Jurisic và Ninoslav Konstantinovic được cho là đã chết.

Giới chức Xécbia khẳng định Bojovic tiếp quản quyền kiểm soát "Zemun Clan" sau vụ ám sát ông Djindic. Tên này bị truy nã ở Xécbia vì tội giết người, âm mưu giết người; đồng thời chịu lệnh bắt giữ và dẫn độ từ Hà Lan về nước này xét xử vì các cáo buộc giết người và rửa tiền. Milisavljevic bị kết án 35 năm tù giam vì tham gia ám sát ông Djindic và 40 năm tù giam nữa vì các tội hình sự liên quan "Zemun Clan". Tên Zvedan Jovanovic, kẻ sát hại ông Djindic, đã bị tống giam giống kẻ chủ mưu vụ này là tên Milorad Ulemek.

TTXVN/Tin Tức