06:11 16/06/2013

Bắt Đinh Nhật Uy về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam 3 tháng và khám xét nơi ở của Đinh Nhật Uy (SN 1983), giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn AT, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước...

Công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam 3 tháng và khám xét nơi ở của bị can Đinh Nhật Uy (sinh năm 1983, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn AT), về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”, theo điều 258 của Bộ luật hình sự.

Đinh Nguyên Kha, em trai của Đinh Nhật Uy, tại phiên toà xét xử ngày 16/5. Ảnh qdnd.vn


Thông tin trên được thượng tá Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An thông báo sáng 16/6.

Đinh Nhật Uy là anh ruột của Đinh Nguyên Kha, người tháng trước cũng đã phải ra toà về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Công ty AT chuyên làm dịch vụ photo và sửa chữa máy vi tính. Bị can Đinh Nhật Uy ngụ tại số nhà 584, Quốc lộ 62, phường 6-TP. Tân An và ấp 4, xã Mỹ Phú (Thủ Thừa-Long An).

Lệnh bắt được thực hiện trưa ngày 15/6. Tại các nơi khám xét, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu có nội dung xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức công dân.

Trước đó, qua quá trình điều tra, xác minh, lực lượng an ninh phát hiện Đinh Nhật Uy đã có hành vi soạn thảo, đăng tải một số hình ảnh và bài viết đăng trên trang blog cá nhân có nội dung sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.

Vì vậy, vào ngày 12/6/2013, cơ quan an ninh điều tra Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Nhật Uy và đã được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.

Vào ngày 16/5/2013, Đinh Nguyên Kha (sinh năm 1988), ngụ phường 6, TP. Tân An, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" trong một vụ án khác, tổng cộng hình phạt 10 năm tù; cùng với bị cáo Nguyễn Phương Uyên (sinh năm 1992), sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ngụ xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận), bị phạt 6 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.



Thanh Bình